Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động ứng phó với cơn bão số 1

Chí Kiên| 05/01/2013 06:21

(HNM) - Chiều 4-1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo PCLB trung ương bàn biện pháp ứng phó với cơn bão số 1, cơn bão đầu tiên trong năm 2013.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động phòng tránh tập trung trên biển với việc quản lý chặt chẽ ra khơi của tàu thuyền; tiếp tục kiểm đếm, khẩn trương kêu gọi, cứu hộ tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực…

Theo cơ quan KTTV trung ương, bão số 1 đang di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20km và có khả năng mạnh thêm. Chiều nay (5-1), vị trí tâm bão trên khu vực đảo Huyền Trân với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Như vậy, bão số 1 sẽ đe dọa và ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực quần đảo Trường Sa và vùng biển phía nam.

Theo Ban Chỉ đạo PCLB trung ương, khu vực quần đảo Trường Sa và phía nam vĩ tuyến 11 hiện có 6.955 tàu với 32.732 người; tàu ở khu vực khác và neo đậu tại bến là 56.150 tàu với 239.371 người. Đến chiều 4-1, các lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm cho 46.630 tàu với 194.332 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động ứng phó với cơn bão số 1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.