Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2013, Hà Nội phấn đấu giải quyết việc làm cho 140.000 lao động

Kim Vũ| 11/01/2013 06:56

(HNM) - Đây là báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội ngày 10-1, trong đó số lao động xuất khẩu là 15.000 người, thị trường chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.



Tỷ lệ lao động thất nghiệp bình quân là 4,8%, cao hơn năm 2011 (4,5%), với số người đăng ký gần 25.000 người. Toàn thành phố có 263 cơ sở dạy nghề, đào tạo cho gần 148.000 lượt người. Năm 2013, Sở LĐ-TB&XH phấn đấu giải quyết việc làm cho 140.000 lao động; tuyển mới đào tạo nghề cho 147.000 lượt người, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 30.000 lượt người; phấn đấu giảm 16.500 hộ nghèo; điều dưỡng cho 39.300 người có công; cai nghiện tập trung cho 8.225 người nghiện ma túy, trong đó tiếp nhận mới 2.500 người...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2013, Hà Nội phấn đấu giải quyết việc làm cho 140.000 lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.