Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rà soát, giảm thiểu các văn bản rườm rà, gây phiền hà

Đà Đông| 18/01/2013 06:40

(HNM) - Chiều 17-1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác tư pháp, thi hành án dân sự của TP năm 2013.


Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đề nghị ngành tư pháp cần tích cực đóng góp, bổ sung các văn bản pháp quy để hoàn thiện Luật Thủ đô trước thời điểm luật chính thức có hiệu lực thi hành. Trước mắt cần triển khai làm tốt việc lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo đúng quy trình, tiến độ. Ngành tăng cường rà soát, kiểm tra các văn bản pháp quy, sớm xây dựng quy chế phối hợp trong việc thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông" theo hướng giảm thiểu giấy tờ rườm rà, không cần thiết, rút ngắn thời hạn giải quyết cho công dân. Đối với công tác thi hành án dân sự, Phó Chủ tịch UBND TP đặc biệt lưu ý các đơn vị cần quan tâm làm tốt công tác chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết những vụ việc khó, tồn đọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rà soát, giảm thiểu các văn bản rườm rà, gây phiền hà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.