Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khen thưởng thành tích phá án của Công an quận Hoàng Mai

Thành Tâm| 20/01/2013 06:59

(HNM) - Chiều 19-1, CA quận Hoàng Mai đã tổ chức lễ biểu dương thành tích khám phá 2 vụ trọng án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Vụ thứ nhất xảy ra vào rạng sáng 13-1, đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1993) và Lê Văn Cung (SN 1992, cùng quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa, sống lang thang) đột nhập vào phòng trọ của chị Phùng Thị Ngọc Hoa (SN 1991, tại phường Đại Kim, Hoàng Mai). Khi bị nạn nhân phát hiện, chúng khống chế, cướp 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại… tổng trị giá 8 triệu đồng. Nạn nhân định tri hô đã bị chúng hành hung gây thương tích… Rạng sáng 17-1, CA quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã bắt giữ hai đối tượng.

Vụ thứ hai xảy ra sáng 15-1, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1983, trú tại đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai) bị người làm thuê dùng dao khống chế, rồi trói lại và cướp đi 2 nhẫn vàng, 1 điện thoại… tổng trị giá khoảng 9 triệu đồng. Sáng 17-1, CA bắt được đối tượng cướp là Hoàng Ngọc Bảo Thanh Quý (SN 1993, quê ở Cam Lâm, Khánh Hòa) khi y đang lẩn trốn tại TP Huế. Quý là đối tượng đang bị CATP Cam Ranh (Khánh Hòa) truy nã về tội cướp tài sản.

Với thành tích khám phá nhanh 2 vụ án trên, Giám đốc CATP đã quyết định tặng giấy khen và thưởng cho 2 tập thể, 10 cá nhân thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và CA quận Hoàng Mai.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng thành tích phá án của Công an quận Hoàng Mai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.