Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bạc Liêu: Xử lý thành công quả bom nặng hơn 113 kg sót lại sau chiến tranh

Theo Báo Điện tử ĐCSVN/TTXVN| 20/01/2013 08:39

Ngày 19/1, Trung tá Hồ Văn Đài, Trưởng ban Công binh, phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã xử lý an toàn quả bom MK81, nặng 113,4 kg được phát hiện ở đoạn kênh nội ô thành phố Bạc Liêu. Quả bom được tiêu hủy bằng hóa chất, chôn lấp tại bãi xử lý bom mìn tập trung của tỉnh nằm ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đang xử lý quả bom (Ảnh: nhandan.com.vn)


Trước đó, chiều 18/1, trong quá trình nạo vét kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau đoạn qua phường 3, thành phố Bạc Liêu, xà lan SG 5452H của doanh nghiệp Minh Hằng đã múc trúng quả bom này. Qua quan sát, quả bom còn nguyên vẹn. Rất may, quá trình va chạm không gây ra sự cố.

Sông Bạc Liêu - Cà Mau là tuyến sông chính lưu thông, vận chuyển hàng hóa giao lưu với các tỉnh lân cận. Hàng ngày, lượng tàu thuyền, phương tiện thủy lưu thông trên tuyến kênh này khá lớn. Tuyến kênh này nằm giữa cửa biển, lượng phù sa gây ra bồi lắng nhanh. Nhằm tạo thông thoáng dòng chảy, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông, tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư nạo vét lại tuyến kênh này. Tuy nhiên, khi thi công chủ đầu tự bỏ qua công đoạn rà phá bom mìn bắt buộc .

Trung tá Hồ Văn Đài cũng cho biết, để thực hiện thi công đúng quy định, cũng như đảm bảo an toàn cho công nhân lao động và người dân sống trên địa bàn, đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dạm dừng thi công để tiến hành rà phá bom, mìn sót lại sau chiến tranh. Tuyến kênh trên còn khá dài, hai bên tuyến kênh trên nhà cửa người dân sống đông đúc. Nếu không may để xảy ra sự cố, mức độ thiệt hại khó lường trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu: Xử lý thành công quả bom nặng hơn 113 kg sót lại sau chiến tranh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.