Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thu giữ gần ba tấn gà lậu, nầm lợn thối

Theo Tiền Phong| 22/01/2013 13:44

Gần ba tấn gà lậu, nầm lợn thối chở trên xe tải từ Bắc Giang về Hà Nội vừa bị tổ công tác liên ngành công an Hà Nội bắt giữ tại cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) sáng 22-1.


Khoảng 5h hôm nay (22-1), tổ công tác liên ngành gồm Tổ tuần tra tuyến CATP Hà Nội, Phòng 6 - Cục Cảnh sát môi trường và đội quản lý thị trường số 11 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã bắt giữ một xe tải chở đầy gà và nầm lợn thối không rõ nguồn gốc.

Chiếc xe tải bị bắt giữ mang BKS 29X-1702 do lái xe Phụ xe là Hà Văn Bích (SN 1973, trú tại thôn Lược, cùng thuộc xã Dĩnh Kế). Phụ xe là Nguyễn Văn Thành (SN 1982, trú tại thôn Mé, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Nhiều con gà đã chết trước khi đến nơi tiêu thụ.


Tài xế Nguyễn Văn Bích khai nhận, chủ lô hàng trên là Nguyễn Văn Dũng (trú tại thôn Hạc, xã Dĩnh Kế).

Bích cùng Thành và một số người khác không quen biết cùng bốc khoảng 96 lồng gà (mỗi lồng khoảng 12-13 con, chủ yếu gà mái lông nâu đỏ, mỗi con nặng khoảng 1,7kg), 18 thùng chứa đầy nầm lợn bốc mùi hôi thối.

Toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cũng như giấy kiểm dịch, lồng gà không kẹp chì.


Theo Bích, chủ hàng Nguyễn Văn Dũng có một trang trại nhỏ nuôi gà cung cấp cho thị trường. Ngoài ra, Dũng thường xuyên thu gom gà từ các nơi khác về để bán. Bích và Thành được Dũng thuê bốc vác, chở gà, mỗi chuyến trả 150-200 nghìn đồng tiền công.

Bích khai nhận, đây là lần thứ hai chở gà thuê cho Dũng. Hồi tháng 2-2012, Bích cũng vận chuyển gà thuê cho Dũng từ Bắc Ninh về Vĩnh Phúc tiêu thụ thì bị bắt.

Còn phụ xe Nguyễn Văn Thành khai, từng được Dũng thuê bốc vác gà khoảng 7-8 lần tính từ cuối năm 2012 đến thời điểm bị bắt ngày 22-1-2013.


Hiện, tổ công tác liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, đưa toàn bộ số gà trên đi tiêu hủy theo quy trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu giữ gần ba tấn gà lậu, nầm lợn thối

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.