Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP. HCM: Hỏa hoạn làm một phụ nữ chết cháy

Thọ Sơn| 25/01/2013 15:07

(HNMO) - Một vụ hỏa hoạn làm một phụ nữ chết cháy trong phòng đã xảy ra vào khoảng 12h ngày 25-1 tại hẻm 193 đường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Thông tin ban đầu, khi phát hiện một căn nhà trong hẻm bốc cháy, ngay lập tức những người trong căn nhà bị cháy đã bỏ chạy ra ngoài. Chỉ có bà Hồ Thị Mộng Điệp (55 tuổi) khi nghe báo cháy thay vì chạy ra ngoài thì bà đã cố lên lầu 2 để lấy giấy tờ.


Do ngọn lửa cháy dữ dội, kèm theo khói bao trùm khiến bà Điệp hoảng loạn kêu cứu trên lầu.

Người dân trong hẻm đã huy động hàng chục bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không được. Đến khi lực lượng PCCC quận 1 điều 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường thì ngọn lửa mới được khống chế. Bà Điệp được đưa ra ngoài nhưng do bị ngạt khói và bị lửa bén vào nên bà đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trên khu vực lầu 2 và lầu 3 của tòa nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM: Hỏa hoạn làm một phụ nữ chết cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.