Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không để tội phạm gia tăng

Theo VGPNews| 28/01/2013 14:57

Sáng 28/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về kết quả sau một tháng triển khai công tác phòng chống tội phạm và bảo đảm ATGT dịp Tết Nguyên đán 2013.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công tác chống hiện tượng bảo kê, bao che tội phạm trong lực lượng công an. Ảnh: VGP/Lê Sơn.


Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, sau hơn 1 tháng triển khai quyết liệt công tác phòng chống tội phạm, các đơn vị trực thuộc của Bộ Công an, lực lượng chức năng của địa phương đã ra quân truy quét tội phạm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trên cơ sở này, TP đẩy mạnh phòng chống tội phạm trong Tết Nguyên đán 2013, bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón Tết thực sự an toàn.

Về tình hình phòng chống tội phạm, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Minh Trí cho biết, ngay sau buổi làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 15/12/2012, các lực lượng bảo vệ pháp luật của TP đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cùng với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả là tình hình tội phạm đã có chiều hướng giảm: phạm pháp hình sự xảy ra 688 vụ, giảm 103 vụ. Lực lượng chức năng điều tra, truy xét, triệt phá 98 nhóm, bắt 239 đối tượng, kiểm tra hành chính 870 đối tượng và 545 xe gắn máy các loại có biểu hiện nghi vấn; khám phá 4 chuyên án, phá án 187 vụ, bắt 356 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, thu 4.506g heroin, 1.786g ma tuý tổng hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Quý Vương Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP đạt kết quả tốt nhưng vẫn phải có giải pháp quyết liệt kiềm chế. Trong đó, công tác phòng ngừa cần được đẩy mạnh hơn nữa, nhất là tuyên truyền về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nguy hiểm. Các đơn vị trong ngành phải chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xem xét, xử lý thông tin tố giác tội phạm ngay từ cấp cơ sở; kiểm tra và siết chặt các loại hình kinh doanh quán bar, vũ trường, cầm đồ; quyết liệt ngăn chặn và chống tình trạng bảo kê trong lực lượng công an.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết Bộ Công an sẵn sàng hỗ trợ Thành phố trong công tác triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm.

Nêu ý kiến chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, TP Hồ Chí Minh phải chú ý tới hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm ma tuý, các điểm vui chơi trá hình tiềm ẩn các loại tội phạm để tấn công mạnh mẽ, không để tội phạm gia tăng.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo TP về tình hình tội phạm cũng như các giải pháp phòng ngừa, triệt phá. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình tốt, điển hình hay tại cơ sở, nhất là sự tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm của nhân dân.

Trong công tác phòng chống tội phạm phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nhất là lực lượng chuyên trách như công an. “Phải chỉ rõ trách nhiệm của Trưởng công an nếu để xảy ra tội phạm hoành hành, phải xử lý, chuyển công tác”, Phó Thủ tướng nói.

Đặc biệt, lực lượng công an phải chống việc bảo kê, bao che các loại tội phạm. Đây là yêu cầu hàng đầu đối với công tác xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

Về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, Phó Thủ tướng đề nghị TP tập trung lực lượng bảo đảm không xảy ra tình trạng lộn xộn trong vận tải hành khách cũng như nạn xe dù bến cóc, xử lý nghiêm các trường hợp bắt chẹt hành khách, mất an toàn phương tiện; không để người dân thiếu phương tiện về quê ăn Tết. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không để tội phạm gia tăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.