Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường hệ thống pháp lý hỗ trợ người lao động

Đà Đông| 29/01/2013 06:52

(HNM) - Ngày 28-1, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Viện Friedrich Ebert (FES) - CHLB Đức đã ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án


Mục tiêu của dự án hướng tới việc tăng cường tham gia xây dựng chính sách, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, đặc biệt là lao động nữ và lao động nhập cư; hỗ trợ xây dựng sự đồng thuận và quan hệ đối tác xã hội trong quan hệ lao động; hỗ trợ xây dựng chính sách và đối thoại chính sách giữa công đoàn và Quốc hội. Dự án triển khai từ tháng 2-2013, có giá trị 310.000 euro, trong đó 80% kinh phí do EU đóng góp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hệ thống pháp lý hỗ trợ người lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.