Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi

Đức Trung| 02/02/2013 08:51

(HNM) - Bộ Y tế vừa xây dựng dự án

Đối tượng của dự án là các bác sĩ đã tốt nghiệp chính quy, bác sĩ đang làm việc chưa đúng ngành nghề đào tạo, bác sĩ khác có nhu cầu, tự nguyện tham gia dự án với thời gian công tác tình nguyện tối thiểu 5 năm đối với nam và nữ 4 năm. Bác sĩ tình nguyện làm việc tại các huyện nghèo sẽ được hưởng 100% lương; không tính thời gian tập sự; được xếp lương bậc 2 (sau khi được cấp bằng chuyên khoa I); trong thời gian công tác được hưởng đầy đủ các chế độ phụ cấp theo quy định hiện hành và chính sách ưu đãi khác của địa phương; được địa phương tạo điều kiện thuận lợi về nhà công vụ, các điều kiện vật chất liên quan khác…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.