Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phong tặng 51 Nghệ nhân làng nghề Việt Nam

Minh Phú| 03/02/2013 05:51

(HNM) - Chiều 2-2, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã tổ chức lễ vinh danh các danh hiệu làng nghề Việt Nam 2011- 2012.



Trong 93 hồ sơ đề nghị xét tặng, Ban tổ chức đã chọn ra 74 hồ sơ đạt các danh hiệu, trong đó có 51 hồ sơ đạt danh hiệu Nghệ nhân làng nghề Việt Nam, 7 sản phẩm tinh hoa làng nghề, 7 đơn vị kinh tế tiêu biểu và 25 hội viên được nhận Bằng khen của Ban chấp hành Hiệp hội.

Thành phố Hà Nội là địa phương có đông nghệ nhân được phong tặng nhất với tổng số 24 người (chiếm 47%), trong đó có cả nghệ nhân cao tuổi nhất và trẻ tuổi nhất. Nghệ nhân cao tuổi nhất là cụ Phùng Văn Thiêm, sinh năm 1923, ở Lạc Long Quân, quận Tây Hồ với nghề lĩnh Bưởi truyền thống; trẻ tuổi nhất là Đặng Văn Tiên, sinh năm 1984, ở thôn Phượng Dực, xã Xuân La, huyện Phú Xuyên với nghề nặn tò he.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong tặng 51 Nghệ nhân làng nghề Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.