Theo dõi Báo Hànộimới trên

48 điểm cung ứng thuốc cho người dân trong dịp tết

Trúc Linh| 07/02/2013 05:43

(HNM) - Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn thông báo các điểm trực bán thuốc phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 trong các ngày 29, mùng 1, 2, 3, 4, 5 và 6 tết.

Theo đó, 48 điểm trực bán thuốc bao gồm: Nhà thuốc 21 Quán Thánh (quận Ba Đình); nhà thuốc 69 Hàng Đường, 59 Lãn Ông, 82 Ngô Thì Nhậm, 2 Hàng Bài, 119 Hàng Gai, 52-54 Tràng Tiền, 97 Hàng Bạc (Hoàn Kiếm); nhà thuốc 378 Khâm Thiên, 107 Tôn Đức Thắng (Đống Đa); 228 Lò Đúc, 162 phố Huế, 44 Lê Đại Hành, 5 Cửa Nam, 512 Bạch Mai, 268 Minh Khai (Hai Bà Trưng); hai quầy thuốc Hapharco tại chợ Tó, Uy Nỗ và thôn Phù Liễn, Bắc Hồng (huyện Đông Anh); quầy trung tâm số 18 đường Đa Phúc, quầy thuốc 97 đường 2 Phú Minh, quầy thuốc đầu tây, đầu đông chợ Phù Lỗ, 2 quầy thuốc ở chợ Nỷ của  thị trấn Sóc Sơn (Sóc Sơn); quầy thuốc số 2 thôn Tựu Liệt, chợ Tựu Liệt (Tam Hiệp), quầy thuốc thôn Cương Ngô (Tứ Hiệp), đại lý Đặng Thị Duyên (Tả Thanh Oai), đại lý Đàm Thị Lan (đầu cầu Hữu Hòa) - (Thanh Trì); nhà thuốc 156 và 362  phố Ngọc Lâm (Long Biên); nhà thuốc 157 Cầu Giấy; đại lý Nguyễn Thị Lai, Đông Ngạc (Từ Liêm); nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; nhà thuốc 80 (phố Quang Trung - Hà Đông); nhà thuốc số 3 (Nguyễn Thái Học - Quang Trung - thị xã Sơn Tây); nhà thuốc số 1 (phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây);  quầy thuốc Chi nhánh dược phẩm Chương Mỹ (thị trấn Chúc Sơn); điểm bán lẻ thuốc tại thị trấn của các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phượng, Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì.

Sở Y tế Hà Nội cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tổ chức giám sát dịch 24/24h tại các quận, huyện, thị xã. Các quận, huyện, thị xã và y tế tuyến cơ sở cũng chủ động phát hiện, giám sát và điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngờ và khoanh vùng, xử lý ổ dịch. Đối với các đơn vị khám chữa bệnh, nhà hộ sinh, trạm y tế phải bảo đảm có hộ lý trực 24/24h. Đặc biệt, các bệnh viện không được đùn đẩy, từ chối hoặc để chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào, ngay cả khi người bệnh đến trái tuyến. UBND TP Hà Nội đã phê duyệt mức chi hỗ trợ cho bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện trong 4 ngày tết là 70.000 đồng/ngày/bệnh nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
48 điểm cung ứng thuốc cho người dân trong dịp tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.