Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần có thêm nghiên cứu về lao động giúp việc

Vũ Dung| 07/02/2013 06:35

(HNM) - Hiện nay, Việt Nam chưa có thống kê đầy đủ về nhóm lao động giúp việc gia đình đang gia tăng. Một khảo sát của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, có 46% các hộ gia đình ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có người giúp việc và tỷ lệ này tăng hơn gấp đôi so với giai đoạn trước năm 2000.


Mặt khác, Bộ luật Lao động sửa đổi được thông qua vào tháng 6-2012 lần đầu tiên công nhận giúp việc gia đình là một nghề và dành 5 điều khoản cụ thể điều chỉnh loại hình lao động này. Tuy nhiên, Tổ chức Lao động quốc tế khuyến nghị, Việt Nam cần có thêm thống kê và nghiên cứu tốt hơn về thực trạng của lao động giúp việc gia đình, đồng thời đưa ra những hướng dẫn thi hành cụ thể để có thể đưa luật vào cuộc sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần có thêm nghiên cứu về lao động giúp việc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.