Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cho Thủ đô rộn ràng sắc xuân

Y Linh| 08/02/2013 06:51

(HNM) - Đã thành thông lệ, cứ vào dịp nhà nhà sum họp ngày Tết anh chị em công nhân môi trường đô thị lại bận rộn hơn bao giờ hết.

Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị làm sạch vệ sinh trên địa bàn thành phố.


Từ đợt phục vụ Tết Dương lịch đến cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã thiết lập đường dây nóng điều hành sản xuất 24/24h, đồng thời tiếp nhận xử lý thông tin về công tác vệ sinh môi trường được người dân phản ánh. Lãnh đạo các xí nghiệp, phòng ban, ngoài chế độ điều hành sản xuất 24/24h, còn phải thực hiện chế độ báo cáo tình hình vệ sinh trên địa bàn phụ trách liên tục 2 giờ/lần về Ban chỉ đạo của công ty. Bắt đầu từ sau Tết "ông Công, ông Táo", lãnh đạo công ty và các xí nghiệp triển khai phương án phục vụ Tết Nguyên đán, kiểm tra toàn bộ thiết bị, phương tiện, các điểm thu gom, xử lý rác, bố trí các điểm trực điều hành giao thông trên tuyến từ nội thành đến khu xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc Sơn)… với mục tiêu bảo đảm thu gom, vận chuyển toàn bộ rác thải ngay trong ngày. Ngoài ra, Công ty còn đảm nhận việc lắp đặt, duy tu các điểm vệ sinh công cộng, thùng thu gom rác tại các trục đường, phố, điểm vui chơi công cộng, quảng trường; tổ chức quét, rửa đường, hè theo chế độ tổng vệ sinh toàn thành phố. Thông thường, từ ngày 27 tháng Chạp, lượng rác thải bắt đầu tăng so với ngày thường. Trong đó, nhiều nhất là ngày cuối cùng của năm, lượng rác phải thu gom, vận chuyển gấp 1,5 lần ngày thường (khoảng 4.700 tấn đến 5.500 tấn) cho nên với những người công nhân đô thị ngày Tết - ngày các gia đình sum họp, cũng là ngày bận rộn nhất trong năm.

Để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán, Công ty Nước sạch Hà Nội đã nâng công suất cấp nước từ 632.000-637.000m3/ngày-đêm lên 660.000m3/ngày-đêm. Một số khu vực có khó khăn về cấp nước sẽ được các đơn vị vận hành mạng cấp nước 2 lần/ngày vào giờ cao điểm (6-9 giờ và 18-21giờ). Trường hợp bất khả kháng, Công ty sẵn sàng cấp nước bằng xe stéc. Tết năm nay, nhiều khu vực của thành phố đã được nâng chất lượng dịch vu, như Tứ Liên, An Dương (Tây Hồ), Thụy Khuê, Bưởi, Hoàng Hoa Thám (Ba Đình), toàn bộ các ngõ sâu khu vực đường Láng, phố Pháo Đài Láng (Đống Đa), khu vực ngoài đê như Phúc Tân, Chương Dương (Hoàn Kiếm)… Với việc mua nước từ Nhà máy Nước mặt sông Đà, công suất cấp nước của thành phố đã được nâng lên, bảo đảm cấp đủ với chất lượng tốt hơn cho các khu vực Láng Thượng, Láng Hạ, Thành Công, một phần các phường Ngọc Khánh, Ô Chợ Dừa, Thịnh Quang, Trung Liệt, phục vụ hơn 20.000 hộ dân.

Cùng với việc bảo đảm vệ sinh môi trường, cung ứng đủ nước sạch sinh hoạt, việc trang trí đường phố mỗi dịp tết đến là điều không thể thiếu. Từ ngày 26 tháng Chạp, tất cả công viên, quảng trường, điểm công cộng và các tuyến phố đồng loạt ngập tràn sắc hoa. Đặc biệt, khu vực hồ Hoàn Kiếm phía tượng đài Lý Thái Tổ, phố Đinh Tiên Hoàng… công nhân Công ty Công viên cây xanh thiết kế, bố trí các tiểu cảnh, thảm hoa với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân". Trước đó, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị đã thay thế, lắp đặt hàng nghìn bóng đèn chiếu sáng trang trí trên các tuyến phố, điểm công cộng, trụ sở cơ quan trung ương, thành phố. Ngoài các khung đèn trang trí đã sử dụng trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và những dịp Tết Nguyên đán trước, năm nay công ty thiết kế, sử dụng 9 mẫu mới. Thời gian vận hành chiếu sáng được duy trì liên tục từ ngày 2-2 đến hết ngày 17-2.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cho Thủ đô rộn ràng sắc xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.