Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020

Tùng Linh| 19/02/2013 06:32

(HNM) - Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong thanh, thiếu niên (từ 15 đến 24 tuổi) từ 26% năm 2011 xuống còn 18% năm 2020; trong nam giới từ 47,4% xuống 39%; trong nữ giới xuống dưới 1,4%; đồng thời tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của người dân về thực hiện môi trường không khói thuốc.

Chính phủ cũng giao trách nhiệm cho UBND các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược tại địa phương. Thực hiện chỉ đạo này, vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược của thành phố, trình phê duyệt trong tháng 2-2013.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.