Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam

Minh Ngọc| 23/02/2013 04:54

(HNM) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 251/TTg-KGVX lấy năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam.

Theo đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ VH,TT&DL có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành liên quan tổ chức những hoạt động thích hợp cụ thể và thiết thực nhân Năm Gia đình Việt Nam năm 2013; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức vào 28-6 hằng năm.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 02/2013/NĐ-CP, gồm 4 chương, 27 điều, quy định rõ nội dung của công tác gia đình là: Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình; tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức gia đình; cung ứng dịch vụ công; nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và công tác gia đình; tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác gia đình…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.