Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội CTĐ Việt Nam sớm báo cáo Chính phủ các vấn đề liên quan

Thảo Nguyên - Khánh Thu| 24/02/2013 06:07

(HNM) - Ngày 23-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương đã đến thăm và làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Hội CTĐ VN).

Để tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động CTĐ, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới Hội CTĐ VN triển khai gửi văn bản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề: Liên quan đến phụ cấp cho cán bộ chủ chốt được điều động về Hội làm việc trước ngày 1-3. Văn bản xin sửa Quy định 235 về công tác vận động hiến máu cấp xã, phường, báo cáo trước ngày 30-3. Báo cáo trước ngày 30-6 về chế độ phụ cấp cho cán bộ đã nghỉ hưu về làm cán bộ chủ chốt. Các vấn đề về cơ chế tài chính, khuyến khích vận động tốt hơn giúp người nghèo, số lượng biên chế cán bộ làm việc tại cơ quan Trung ương Hội.

* Trước đó, chiều 22-2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Ủy ban Quốc gia về NCT với 63 tỉnh, thành phố. Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác xây dựng văn bản liên quan đến NCT, chăm sóc sức khỏe NCT trong năm 2012. Phó Thủ tướng đề nghị, trong năm 2013, các bộ, ngành và Hội NCT đẩy mạnh công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT: phối hợp xây dựng lộ trình triển khai mô hình "Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau"; sửa đổi Thông tư 08/2009 về thành lập Ban công tác NCT cấp quận, huyện (xong trước ngày 30-4-2013); tiếp tục khảo sát và xây dựng Đề án xây dựng hệ thống nhà chăm sóc NCT và độc thân trong cả nước (trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9-2013); kiểm tra, rà soát việc hỗ trợ giá vé cho NCT khi tham gia giao thông, nhất là đối với hệ thống xe khách liên tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội CTĐ Việt Nam sớm báo cáo Chính phủ các vấn đề liên quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.