Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ

Khánh Thu| 25/02/2013 05:56

(HNM) - Chiều 23-2, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) Việt Nam đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.



Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban quốc gia VSTBPN Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định: Ủy ban quốc gia VSTBPN Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, góp phần tác động tích cực tới việc thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ trong cả nước.

Năm 2013, công tác VSTBPN cần đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và VSTBPN; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và VSTBPN từ trung ương đến cơ sở; vận động và giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ, nghiên cứu, sửa đổi luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.