Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm nạn nhân tử vong trong vụ nổ sập 3 căn nhà

Hà Tuấn| 26/02/2013 12:56

(HNMO) - Tổng số nạn nhân tử vong trong vụ cháy nổ nghiêm trọng ngày 24-2 đã nâng lên con số 11 người.

ày 26-2. Như vậy, tổng số nạn nhân tử vong trong vụ cháy nổ nghiêm trọng ngày 24-2 đã lên con số 11 người. 


Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát - Ảnh: Tuổi trẻ


Theo BS Nguyễn Đình Phú, NN Hồ Sỹ Cường được chuyển từ BV quận 3 đến BV Nhân dân 115 lúc 3h45 sáng 24-2 trong tình trạng nguy kịch, ngưng tim và ngừng thở. Sau đó, NN được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt và ê kíp BS đã cho thở máy, nâng hô hấp, tuần hoàn và tiêm thuốc vận mạch để cứu chữa. Tuy nhiên, sau hơn 2 ngày tích cực điều trị, NN đã không qua khỏi.

Trong khi đó, theo thông tin từ BV quận 3, hai BN là ông Phạm Quang Minh (SN 1932, ngụ tại 384/7A Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và bà Lưu Thị Rép (SN 1943, ngụ 384/7A Nam Kỳ Khởi Nghĩa), sức khỏe đã ổn định và có thể xuất viện trong thời gian tới. Tuy nhiên, riêng bà Rép, tinh thần vẫn đang hoảng loạn, có thể do bị chấn động về tâm lý, dẫn tới có lúc bị hạ huyết áp.

Sáng nay, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM đã kiểm tra và chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân sự việc.

Trước đó, vào khoảng 0h15 ngày 24-2, một vụ cháy nổ phát ra từ căn nhà số 384/9 do ông Lê Minh Phương (sinh năm 1955, thường trú tại số 486 đường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh) thuê để ở và chứa đạo cụ làm phim, chuyên tạo các cảnh cháy nổ, khói lửa. Vụ nổ làm sập 3 căn nhà liên tiếp gồm 384/9-7-7A trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3). Tai nạn nghiêm trọng này đã làm cho 10 người chết ngay tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm nạn nhân tử vong trong vụ nổ sập 3 căn nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.