Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao tặng bộ sưu tập tư liệu, hiện vật cá nhân của cố GS Đặng Văn Chung

Đức Trung| 01/03/2013 06:33

(HNM) - GS Đặng Văn Chung (1913-1999) là cây đại thụ về Nội khoa của Y học Việt Nam. Là một nhà khoa học có vốn kiến thức sâu rộng, ông đã phát hiện nhiều bệnh hiếm gặp ở nước ta và truyền thụ hiệu quả kiến thức chuyên môn cho nhiều sinh viên y khoa, đồng thời là một tấm gương sáng mẫu mực về y đức.


GS Đặng Văn Chung vừa khám chữa bệnh vừa giảng dạy cho các

 thế hệ bác sĩ. (Ảnh: Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam)



60 năm cống hiến, ông đã ghi chép hơn 2.000 trang về quá trình khám chữa bệnh, hơn 300 bản thảo giảng bài, sưu tập nhiều tài liệu quý về bệnh học và điều trị nội khoa. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (8-3-2013), gia đình cố GS Đặng Văn Chung sẽ trao tặng hơn 8.000 đầu tài liệu cá nhân của ông cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Các tài liệu này ngoài giá trị khoa học còn mang ý nghĩa lịch sử bởi nó cho thấy một chặng đường phát triển của y học nước nhà nói chung, nội khoa nói riêng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao tặng bộ sưu tập tư liệu, hiện vật cá nhân của cố GS Đặng Văn Chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.