Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ TNGT thảm khốc tại Khánh Hòa: Tích cực điều trị, hỗ trợ nạn nhân

Theo Báo Điện tử ĐCSVN| 09/03/2013 09:06

Ngày 8/3, đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Cam Ranh đã đến Bệnh viện đa khoa Cam Ranh, Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm thăm hỏi, động viên số nạn nhân bị thương đang điều trị và các gia đình có người chết trong vụ tai nạn.

Điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Cam Ranh. Ảnh: Báo Dân Trí


Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A, thuộc phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, làm 11 người chết và gần 60 người bị thương, ngày 8/3, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 333/CĐ-TTG yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương cấp cứu người bị nạn, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có người chết và tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.

Thượng tá Đậu Quang Tuyến - Phó Trưởng Công an TP. Cam Ranh cho biết, qua điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do xe khách biển số 76M - 1154 của nhà xe Chín Nghĩa (Quảng Ngãi) chạy lấn đường. (Theo Báo Khánh Hòa).

Chiều 8/3, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, đã thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra lúc gần 1g sáng cùng ngày trên quốc lộ 1A, đoạn qua TP Cam Ranh, Khánh Hòa. Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã có buổi làm việc khẩn với Công an TP Cam Ranh và Ủy ban ATGT tỉnh Khánh Hòa về vụ tai nạn thương tâm trên. Được biết, sáng cùng ngày sau khi nghe tin về vụ tai nạn, ông Hiệp đã bay gấp từ Hà Nội vào Nha Trang để thăm hỏi động viên các nạn nhân.

Ông Hiệp chia sẻ với nỗi đau mất mát của các nạn nhân, đồng thời gửi tặng mỗi người bị thương nặng 1 triệu đồng, bị thương nhẹ 500.000 đồng. Ông cũng gửi đến các nạn nhân số tiền tương tự của Bộ Giao thông vận tải gửi các nạn nhân.

Chiều cùng ngày, ông Hiệp về TP Nha Trang để thăm hỏi gia đình 11 nạn nhân xấu số đã tử vong và gửi đến mỗi gia đình nạn nhân 4 triệu đồng của Ủy ban ATGT quốc gia và Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ. Ông Hiệp cho biết ý thức của tài xế vẫn có ý nghĩa then chốt trong vấn đề đảm bảo an toàn giao thông quốc gia.

Bác sĩ Nguyễn Đức Trí - Trưởng Khoa ngoại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm cho biết: Đến 15 giờ ngày 8/3, sức khỏe của 10 nạn nhân đã dần ổn định, trong đó có 2 ca được phép xuất viện, số nạn nhân còn lại có thể xuất viện vào ngày mai. Bác sĩ Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cam Ranh cho hay, đã có 8 ca được phẫu thuật và không có diễn biến bất thường. Chiều 8/3, Bệnh viện tiếp tục phẫu thuật thêm 2 ca chấn thương nặng.

49 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cam Ranh, trong đó có 31 người ở Quảng Ngãi, 7 người Bình Định, 5 người Phú Yên, 1 người Quảng Ninh, 1 người Hải Phòng, 1 người Đồng Nai và 3 người chưa rõ nơi thường trú:

1. Phan Thị Thảo, 24 tuổi, Quảng Ngãi
2. Nguyễn Văn Ninh, 30 tuổi, Quảng Ngãi
3. Huỳnh Thị Ngọc, 43 tuổi, Quảng Ngãi
4. Phạm Thị Liên, 48 tuổi, Quảng Ngãi
5. Dương Chi, 47 tuổi, Quảng Ngãi
6. Nguyễn Thị Mai, 42 tuổi, Đức Phổ, Quảng Ngãi
7. Nguyễn Nông, 49 tuổi, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
8. Nguyễn Ngọc Bình, 25 tuổi, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
9. Lâm Ngọc Lan, 55 tuổi, Quảng Ngãi,
10. Nguyễn Thành Lâm, 23 tuổi, Bình Sơn, Quảng Ngãi
11. Thới Thị Thu Dung, 66 tuổi, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi,
12. Phạm Thị Kiều Liêm, 44 tuổi, Bình Sơn, Quảng Ngãi
13. Nguyễn Quốc Đạt, 29 tuổi, Nghĩa Hòa, Quảng Ngãi
14. Nguyễn Thị Tuyết Loan, 25 tuổi, Quảng Ngãi
15. Nguyễn Thị Trà My, 22 tuổi, Quảng Ngãi
16. Trịnh Huy Ngọc Bảo, 15 tháng, Quảng Ngãi
17. Nguyễn Dương Tư, 17 tuổi, Quảng Ngãi
18. Trần Minh Thiên, 25 tuổi, Quảng Ngãi,
19. Đinh Thị Ly, 47 tuổi, Quảng Ngãi
20. Võ Minh Vương, 33 tuổi, Quảng Ngãi,
21. Phạm Vĩnh Thuận, Quảng Ngãi
22. Trịnh Văn Anh, 36 tuổi, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
23. Phạm Minh Châu, 23 tuổi, Mộ Đức, Quảng Ngãi
24. Dương Thanh Hiệp, 23 tuổi, Bình Sơn, Quảng Ngãi
25. Bùi Mạnh Hùng, 30 tuổi, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
26. Đặng Văn Thương, 30 tuổi, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
27. Lê Ngọc Thắng, 22 tuổi, Quảng Ngãi,
28. Nguyễn Tấn Tài, 25 tuổi, Quảng Ngãi
29. Trần Văn Hiếu, 22 tuổi, Quảng Ngãi
30. Võ Thị Xuân Yến, 22 tuổi, Quảng Ngãi
31. Nguyễn Văn Thu, 20 tuổi, Quảng Ngãi
32. Lê Văn Tám, 45 tuổi, An Nhơn, Bình Định
33. Lê Anh Tuấn, 20 tuổi, Bình Định
14. Trần Phước Hòa, 37 tuổi, Tuy Phước, Bình Định
35. Kathi Thanh Thu, 35 tuổi, Tuy Phước, Bình Định
36. Lê Thị Sang, 53 tuổi, Phù Cát, Bình Định
37. Nguyễn Văn Chí, 30 tuổi, Phù Mỹ, Bình Định
38. Phạm Văn Sáng, 38 tuổi, Tuy Phước, Bình Định
39. Phan Văn Nông, 54 tuổi, Tuy Hòa, Phú Yên
40. Phạm Văn Hải, 60 tuổi, Tuy Hòa, Phú Yên
41. Hà Công Đồng, 43 tuổi, Tuy Hòa, Phú Yên
42. Nguyễn Thị Bốn, 77 tuổi, Phú Yên
43. Đặng Văn Dũng, 50 tuổi, Phú Yên
44. Đỗ Thị Thu, 29 tuổi, Tân Phú, Đồng Nai
45. Nguyễn Hữu Đông, 27 tuổi, Hải Hà, Quảng Ninh
46. Nguyễn Văn Tú, 25 tuổi, Thủy Nguyên, Hải Phòng
47. Một bệnh nhân chưa xác định danh tính, quê quán
48. Huỳnh Văn Thiên (chưa xác định quê quán)
49. Nguyễn Thành Tuy, 46 tuổi (chưa xác định quê quán)./.

Danh sách các nạn nhân tử vong:

1. Võ Ngọc Phương, sinh năm 1982, Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi
2. Lý Thanh Dũng, sinh năm 1971, trị trấn Bình Định, An Nhơn, Bình Định
3. Trà An Phú, sinh năm 1974, KP4, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
4. Ngô Hữu Phước, sinh năm 1986, KP7, thị trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai
5. Lê Trịnh Duy Khoa, sinh năm 1977, Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định
6. Nguyễn Văn Phan, sinh năm 1974, Bình Trung, Bình Sơn, Quảng Ngãi
7. Đặng Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1990, Quảng Phúc, thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
8. Nguyễn Ngọc Bình, sinh năm 1988, Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Ba nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ TNGT thảm khốc tại Khánh Hòa: Tích cực điều trị, hỗ trợ nạn nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.