Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rà soát chính sách việc làm, dạy nghề… các tỉnh phía Nam

Nguyễn Lê| 12/03/2013 06:58

Ngày 11-3, tại TP Cần Thơ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị rà soát các chính sách việc làm, dạy nghề, quan hệ lao động các tỉnh phía Nam.


Theo báo cáo, toàn vùng phía Nam (bao gồm 8 tỉnh miền Đông Nam bộ và 13 tỉnh miền Tây Nam bộ) có tới 20,2 triệu lao động (chiếm 28,4% lực lượng lao động cả nước), đa phần là trẻ nhưng trình độ tay nghề và chuyên môn kỹ thuật lại khá thấp, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở Đông Nam bộ cao gấp 1,8 lần tỷ lệ chung, vùng ĐBSCL cao gấp 2,5 lần tỷ lệ chung. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải tái cơ cấu lại thị trường lao động mà một trong những khâu quan trọng là chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị các địa phương sớm hoàn thiện chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956; nâng mức hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ vốn cho lao động học nghề, giải quyết việc làm phù hợp theo các đối tượng lao động, đặc biệt là khu vực nông thôn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Rà soát chính sách việc làm, dạy nghề… các tỉnh phía Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.