Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bệnh viện Hữu nghị đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Vũ Hoa| 29/03/2013 06:05

(HNM) - Sáng 28-3, Bệnh viện Hữu nghị đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (28/3/1958 - 28/3/2013) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự.

Khi mới thành lập, Bệnh viện Hữu nghị chỉ có 11 khoa, phòng với 175 cán bộ, viên chức. Đến nay, Bệnh viện có 721 cán bộ, viên chức, 42 khoa, phòng với 558 giường bệnh. Nhiều năm qua, Bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Những năm gần đây, Bệnh viện còn khám chữa bệnh cho bệnh nhân tự nguyện ở khu vực Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận. Trung bình mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khám ngoại trú cho khoảng 264.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho gần 16.000 người bệnh, thực hiện trên 45.000 ca phẫu thuật các loại... Với những thành tích đó, Bệnh viện đã vinh dự được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện Hữu nghị đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.