Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Đinh tặc” tái xuất trên quốc lộ 1A

Tin, ảnh: Hòa Bình| 30/03/2013 08:12

Thời gian gần đây, trên quốc lộ 1A, đoạn từ thành phố Bắc Ninh về Hà Nội, dài khoảng hơn 20km thường xảy ra tình trạng người đi xe máy

Một nạn nhân sắp bị đinh tặc "chém đẹp".



Để qua mặt các cơ quan chức năng, "đinh tặc" thường viết số điện thoại quảng cáo vá xe lên hộ lan đường để những ai không may "dính" đinh liên lạc. "Đinh tặc" giấu đồ nghề (búa, kìm, săm, dụng cụ panh lốp, miếng vá...) vào một chiếc túi nhỏ, đặt trong giỏ xe, vờ như người đi đường bình thường, rồi lượn lờ dọc tuyến để "săn mồi". Nạn nhân phải vá xe với giá "cắt cổ" 40.000-50.000 đồng/miếng vá. Thậm chí, nạn nhân còn bị "đinh tặc" tìm cách làm cho săm thủng thật to và buộc phải thay săm với giá từ 100.000 đến 120.000 đồng/chiếc.

Đề nghị lực lượng chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi làm ăn bất lương, phi pháp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Đinh tặc” tái xuất trên quốc lộ 1A

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.