Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Phấn đấu 80% cán bộ quân sự cấp xã đạt trình độ cao đẳng, đại học

Nguyên Hoa| 30/03/2013 08:32

(HNM) - Sáng 29-3, UBND TP Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện công tác đào tạo cán bộ chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn (2003-2013).

(HNM) - Sáng 29-3, UBND TP Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện công tác đào tạo cán bộ chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn (2003-2013).

Được Bộ Quốc phòng giao thí điểm đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn, từ năm 2003 đến tháng 3-2013, Hà Nội (bao gồm cả tỉnh Hà Tây trước đây) đã tổ chức được 11 khóa đào tạo trung cấp quân sự cơ sở và trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, đạt chỉ tiêu 100% (đã hoàn thành được 9 khóa). Phát huy kết quả đạt được, Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến năm 2015 sẽ đào tạo thêm 526 cán bộ quân sự cấp xã đạt trình độ trung cấp chuyên nghiệp và 528 cán bộ đạt trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; từ năm 2016 đến 2020, 80% cán bộ quân sự ban CHQS cấp xã sẽ được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở…


(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Phấn đấu 80% cán bộ quân sự cấp xã đạt trình độ cao đẳng, đại học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.