Theo dõi Báo Hànộimới trên

1,8 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề theo Đề án 1956

Minh Phú| 04/04/2013 06:13

(HNM) - Tối 3-4, Kênh truyền hình Nông nghiệp nông thôn (3NTV-VTC16), Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp

Ngày 27-11-2009 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1956 phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956) với mục tiêu đến năm 2020 sẽ có khoảng trên 10 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề và tối thiểu 70% trong số đó có việc làm. Đề án có tổng kinh phí dự kiến hơn 20 nghìn tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2010-2020. Qua 3 năm triển khai Đề án 1956, đã có 1,8 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề, có hơn 74% lao động sau học nghề có việc làm, 339.000 hộ dân sau học nghề đã thoát nghèo…

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Đề án 1956 khẳng định: Đây là một đề án với nhiều ưu đãi của Chính phủ dành cho nông dân, sau 3 năm triển khai, Ban chỉ đạo đã có nhiều cố gắng để đáp ứng yêu cầu của nông dân về học nghề, giải quyết việc làm. Hiện vẫn còn 196 huyện chưa có trung tâm dạy nghề, nhiều huyện chưa có chuyên viên phụ trách đề án. Vì vậy, các địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn để hoàn thiện bộ máy hoạt động. Không để tình trạng học xong không có việc làm, các địa phương phải rà soát kỹ nhu cầu, phối hợp doanh nghiệp, hình thành các HTX đứng ra bao tiêu sản phẩm…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
1,8 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề theo Đề án 1956

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.