Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt văn hóa

Minh Ngọc| 19/04/2013 07:08

(HNM) - Ngày 18-4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở VH,TT&DL đã công bố Quy hoạch phát triển văn hóa thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Theo đó, từ nay đến năm 2020, ngành văn hóa Hà Nội phấn đấu có 86 - 88% số gia đình; 60-62 làng, thôn, bản; 70-72% tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; 100% số hiện vật của Bảo tàng Hà Nội được số hóa; 70% di tích quốc gia, 75% di tích cấp thành phố được chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo; hoàn thành 100% khối lượng kiểm kê các di sản văn hóa; tổ chức 3.500-4.000 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ các tầng lớp nhân dân; 100% các huyện có phòng chiếu phim tại các trung tâm văn hóa; 100% xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt văn hóa… Để đạt được các mục tiêu này, ngành văn hóa từ thành phố tới cơ sở sẽ triển khai rộng khắp Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào xây dựng chi bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng, hoàn chỉnh và áp dụng thực hiện hệ thống quy tắc ứng xử xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; mở rộng các hoạt động của bảo tàng; tiến hành khảo sát và xây dựng khải hoàn môn hoặc cổng chào tại các cửa ô đi vào vùng lõi của thành phố; nghiên cứu xây dựng 5 quảng trường gắn với tượng đài, vườn hoa tại 5 đô thị vệ tinh, xây dựng trung tâm điện ảnh đa năng; khuyến khích các loại hình nghệ thuật quần chúng phát triển…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.