Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Công an: Khen thưởng các lực lượng phá 2 chuyên án lớn

Tư Đô| 21/04/2013 06:13

(HNM) - Lãnh đạo Bộ Công an đã gửi thư khen các CBCS có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với 2 chuyên án lớn vào cuối tháng 3-2013.



Trong chuyên án thứ nhất, CBCS Cục CSĐT tội phạm về TTXH và Tiểu đoàn Đặc nhiệm số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bắt và khám xét khẩn cấp 5 đối tượng trong băng nhóm tội phạm hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích tại khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) do Nguyễn Trọng Ngôn (SN 1974, trú tại quận Bình Thạnh) cầm đầu. CA đã thu giữ 1 khẩu súng, 130 viên đạn, 1 roi điện, 2 dao bấm, 9 mã tấu cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Cùng với thư khen, Bộ Công an thưởng 2 đơn vị tham gia phá án, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Tại chuyên án thứ hai, CBCS Cục CSĐT tội phạm về TTXH và CA tỉnh Hưng Yên đã điều tra, khám phá băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen", bắt quả tang Phạm Khắc Tú (SN 1975, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) có hành vi cưỡng đoạt 200 triệu đồng của Giám đốc Công ty Gạch Sông Hồng. CA còn thu của Tú 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn, 11 cây chông tự chế. Mở rộng điều tra, CA phát hiện 3 đối tượng liên quan, trong đó 2 đối tượng đang có lệnh truy nã, thu giữ 17 dao, kiếm các loại, 14 viên đạn và nhiều tang vật khác. Bộ Công an đã thưởng 4 đơn vị tham gia phá chuyên án, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bộ Công an: Khen thưởng các lực lượng phá 2 chuyên án lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.