Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số lượng luật, pháp lệnh thiếu văn bản hướng dẫn đang giảm dần

Bách Sen| 23/04/2013 06:20

(HNM) - Ngày 22-4, Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan này đã hoàn tất văn bản trả lời 22 kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII, liên quan đến lĩnh vực quản lý của bộ.

Hầu hết cử tri các tỉnh Hải Dương, Bình Định, Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Yên đều quan tâm đến tình trạng luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư; nhiều văn bản, chính sách đã ban hành không sát với thực tế cuộc sống và đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng này.

Theo Bộ Tư pháp, việc nợ đọng văn bản đang giảm dần theo từng năm. Với 760 nội dung cần quy định chi tiết trong các luật, pháp lệnh được thông qua từ ngày 1-1-2009 đến ngày 30-6-2012, có 611 nội dung quy định chi tiết 46 luật, pháp lệnh có hiệu lực đến hết năm 2012 và 149 nội dung quy định chi tiết 15 luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực vào năm 2013.

Hiện có 386/611 nội dung quy định chi tiết 46 luật, pháp lệnh có hiệu lực đến hết năm 2012 đã được làm rõ, còn 225/611 nội dung chưa quy định chi tiết là tỷ lệ thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Bộ Tư pháp đang tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở hợp nhất Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số lượng luật, pháp lệnh thiếu văn bản hướng dẫn đang giảm dần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.