Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe container và xe khách đấu đầu làm 5 người chết

Theo TTXVN| 30/04/2013 19:52

Vào khoảng 13h chiều 30/4, tại Km 299+400 trên QL1A đoạn qua huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người chết và 9 người bị thương.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: Xe container mang biển kiểm soát 29C-06576 do lái xe Lê Thất Tùng, sinh năm 1977, trú tại phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển chạy theo hướng Bắc-Nam đã tông trực diện vào xe khách mang biển kiểm soát 38N-5435 do lái xe Lê Đình Chinh, sinh năm 1981, ở Thạch Trung, Hà Tĩnh chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn tại Thừa Thiên- Huế trưa 30/4. Ảnh: Phong Sơn.


Lái xe Lê Đình Chinh chết tại chỗ. Hai xe dính chặt đầu vào nhau, phải dùng đến xe chuyên dùng kéo rời ra để đưa người chết và bị thương ra ngoài

Đáng chú ý, có một gia đình gồm 4 người trú tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bị nạn, có 2 người chết, gồm Nguyễn Thị Minh (sinh 1957), Phan Thị Hiếu Minh (12 tuổi); 2 người bị thương là Lê Đức (chưa rõ tuổi) và Nguyễn Thị Quỳnh Anh (16 tuổi).

Danh sách năm người chết bao gồm Lê Đình Chinh tài xế xe khách, Nguyễn Thị Minh (sinh 1957), Phan Thị Hiếu Minh (12 tuổi); Trần Thị Lực, 57 tuổi; còn 1 người chưa rõ danh tính.

Tám người bị thương còn lại gồm Đoàn Văn Linh 22 tuổi, quê Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Nhã 24 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế; Nguyễn Hữu Quỳnh, quê Nghệ An; Nguyễn Văn Lanh, quê Thừa Thiên - Huế; Hoàng Thị Trinh, quê Thừa Thiên - Huế; Lê Đức (chưa rõ tuổi), quê Hà Tĩnh và Nguyễn Thị Quỳnh Anh (16 tuổi) và 1 người còn lại chưa rõ danh tính.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục giúp đỡ, cứu giúp người bị nạn, khắc phục sự cố và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xe container và xe khách đấu đầu làm 5 người chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.