Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thu giữ lô hàng bút “phù thủy” tại Hà Nội

C.Dũng| 12/05/2013 21:04

(HNMO)- Ngày 12 - 5, trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng đội 8 Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ CA Hà Nội cho biết vừa bắt giữ một lô hàng gồm “bút phù thủy”, camera, máy ghi âm, máy định vị, ống nhòm… xuất xứ từ Trung Quốc.

(HNMO)- Ngày 12 - 5, trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng đội 8 Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ CA Hà Nội cho biết vừa bắt giữ một lô hàng gồm “bút phù thủy”, camera, máy ghi âm, máy định vị, ống nhòm… xuất xứ từ Trung Quốc.


             Bút có hình dạng và màu mực không khác gì những chiếc bút bình thường.


Cụ thể, Đội 8 đã phối hợp với tổ công tác liên ngành kiểm tra lô hàng tại Công ty tránh nhiệm hữu hạn thương mại Lê Gia T&T Việt Nam (số 15A/155 Đặng Tiến Đông, Đống Đa), phát hiện và thu giữ 9 “bút phù thủy” cùng nhiều camera, máy ghi âm các loại, máy định vị, ống nhòm, đồng hồ, bút, kính, móc khóa có xuất xứ từ Trung Quốc.

Mở rộng điều tra, cơ quan CA bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị Làn (SN 1993, ở Hải Phòng), hiện đang là sinh viên và làm thêm cho Công ty vận tải Hoàng Long) khi đang giao hàng là 8 chiếc bút “phù thủy” tại cầu Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là loại bút sau khi viết, dấu vết của mực trên giấy sẽ mờ dần và mất hẳn sau vài giờ. Giá bán trên thị trường của loại bút này từ 300.000 đồng – 500.000 đồng.

Tuy nhiên, chỉ sau khi viết ra vài giờ đồng hồ, mực đã bay mất hoàn toàn


Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Công ty Hoàng Long khai nhận lô hàng này có xuất xứ từ Trung Quốc, được nhập qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Công ty Hoàng Long chỉ là đơn vị trung gian đầu mối ăn hoa hồng để bán cho những cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu giữ lô hàng bút “phù thủy” tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.