Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Đã dập tắt đám cháy tại khu vực tổng kho SPJ

TTXVN| 26/05/2013 12:11

Sau những nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu hỏa, đến rạng sáng ngày 26/5, đám cháy lớn ở khu vực tổng kho của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy và phụ tùng SPJ, thuộc Bộ Công thương, ở đường Cổ Bi, thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy.


Trước đó, vào khoảng 19h30 phút ngày 25/5, tại khu vực tổng kho của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy và phụ tùng SPJ, thuộc Bộ Công thương ở đường Cổ Bi, thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) đã xảy ra cháy lớn. Tổng kho này là nơi chứa các đồ dùng gia dụng, nồi cơm điện, điều hòa… của các hộ kinh doanh trong nội thành Hà Nội. Chỉ ít phút sau đó, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội.

Vụ hỏa hoạn chỉ được phát hiện khi người dân sở tại thấy mùi khét bốc ra từ kho hàng nằm trong khuôn viên công ty SPJ. Lập tức, người dân đã báo cho Công an thị trấn Trâu Quỳ và lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã lập tức có mặt và phối hợp cùng công an dập lửa. Xe chứa nước của Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Gia Lâm cũng được điều đến ứng cứu.

Dù trời mưa, có hàng chục xe cứu hỏa được điều đến, nhưng vì lửa quá to, lan nhanh trên diện tích nhà xưởng rộng khoảng 1000m2 nên sau hơn 5 giờ đồng hồ cháy liên tục, vụ hỏa hoạn mới cơ bản được khống chế, đến rạng sáng 26/5 thì được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, khi lực lượng chức năng đến dập lửa thì lực lượng bảo vệ nhà kho đã không có mặt tại hiện trường. Đến 7h00 sáng ngày 26/5, vẫn chưa có thống kê về thiệt hại do vụ cháy gây ra./.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đã dập tắt đám cháy tại khu vực tổng kho SPJ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.