Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khu vực đô thị cả nước có 1,74 triệu người khó khăn về nhà ở

Gia Khánh| 29/05/2013 06:06

(HNM) - Ngày 28-5, Bộ Xây dựng đã có báo cáo tình hình phát triển nhà ở xã hội thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và Nghị quyết 02 của Chính phủ.


Ảnh minh họa.


Theo kết quả rà soát, hiện khu vực đô thị cả nước có 1,74 triệu người khó khăn về nhà ở (diện tích dưới 5m2/người) và 1,71 triệu công nhân có nhu cầu chỗ ở ổn định, tương đương với nhu cầu 700.000 căn hộ nhà ở; trong đó, Hà Nội cần 111.200 căn, TP Hồ Chí Minh cần 134.000 căn, Bình Dương 104.000 căn, Đà Nẵng cần 16.000 căn…

Cũng tính đến thời điểm này, các địa phương đã triển khai 157 dự án nhà ở xã hội, với quy mô 68.500 căn hộ, tổng mức đầu tư 19.900 tỷ đồng, trong đó 58 dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp, quy mô 33.000 căn. Cuối tháng 5 và trong tháng 6-2013, có 6 dự án nhà ở xã hội mới được khởi công.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khu vực đô thị cả nước có 1,74 triệu người khó khăn về nhà ở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.