Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ẩn họa khó lường từ internet

Tư Đô| 13/06/2013 06:12

(HNM) - Qua internet kẻ gian gây ra nhiều vụ việc vi phạm an ninh trật tự, để lại hậu quả xã hội khôn lường.

Gần đây nhất, một cá nhân đã chỉnh sửa chi tiết một vụ việc không có thật rồi đưa lên mạng xã hội với nội dung, có kẻ xấu chuyên tấn công phụ nữ tại Hà Nội, gây tâm lý hoang mang cho nhiều người. Đối tượng tung tin sớm bị phát hiện là Nguyễn Khánh Thành (SN 1986, trú tại Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa). Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận, đã không nhận thức được tác hại của việc đưa thông tin thất thiệt lên internet...

Nhiều người dân chưa ý thức được hết hậu quả của việc đưa thông tin cá nhân lên internet. Ảnh: Như Ý


Vụ việc trên không phải là lần đầu tiên được cơ quan công an phát hiện vì xét cho cùng, hành vi của Thành mới chỉ gây xáo động dư luận xã hội, chưa gây thiệt hại cụ thể về tài sản, tính mạng cho cá nhân, tổ chức. Thực tế, tội phạm trên internet nguy hiểm hơn nhiều. Chắc hẳn nhiều người chưa quên vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (MB24) đã bị lực lượng công an bóc gỡ cuối tháng 3-2013. Bằng việc rao bán các gian hàng ảo trên mạng, công ty này đã lừa được cả nghìn người, thu khoảng 200 tỷ đồng. Hay mới đây, công an Việt Nam phối hợp với cơ quan pháp luật nước ngoài phát hiện Vũ Văn Lăng (SN 1983, Giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Vũ, Hải Phòng) thông qua mạng để lừa đảo buôn bán tiền ảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu USD... Chưa kể, nhiều vụ việc có tính chất lừa đảo, vu khống, đe dọa, xúc phạm nhân phẩm, danh dự cá nhân, tổ chức trên internet đã bị phát hiện. Internet cũng trở thành phương tiện để tội phạm tổ chức đánh bạc quy mô lớn.

Theo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an), các phương thức, thủ đoạn của tội phạm xuất hiện trên thế giới công nghệ cao đều đã du nhập vào Việt Nam. Vì vậy, nguy cơ gây thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức luôn thường trực. Chính vì đây là loại "tội phạm ảo" nên để đấu tranh trực diện với chúng không dễ. Những năm qua, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã tập trung điều tra, khám phá hàng trăm vụ án; phối hợp ngăn chặn, gỡ bỏ thành công hàng trăm trang web đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng; khám phá nhiều chuyên án lớn về tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tuy vậy, việc đấu tranh với tội phạm này còn nhiều khó khăn, do hành lang pháp lý chưa hoàn thiện và sự phức tạp, phát triển nhanh, đa dạng của tội phạm công nghệ cao...

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp, "đầu não" của tội phạm ảo không nằm trong nước hoặc sử dụng công nghệ cao để xóa dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan công an trong việc phát hiện, đấu tranh, triệt xóa. Trong một số vụ án, khi phát hiện được hoạt động phi pháp, lực lượng công an chỉ bắt giữ được các đối tượng chân rết. Ngay cả khi bắt giữ được các đối tượng cầm đầu, thì thiệt hại chúng gây ra đã quá lớn, cả về kinh tế lẫn xã hội, khiến việc khắc phục rất khó khăn. Điển hình như trong vụ MB24 kể trên, nhóm tội phạm đã thu được khoảng 200 tỷ đồng, nhưng khi cơ quan công an vào cuộc, tài khoản của MB24 còn chưa đầy 1 tỷ đồng, khả năng hoàn trả cho bị hại gần như không có.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình, cơ quan công an khuyến cáo người sử dụng internet hết sức cảnh giác với các thông tin trên mạng. Để bảo đảm an toàn về tài sản, thông tin cá nhân của bản thân, người truy cập internet cần thận trọng và hạn chế chia sẻ thông tin, nhất là các thông tin có thể liên quan đến tài khoản, hồ sơ cá nhân. Ngay cả khi được đề nghị chia sẻ thông tin từ những địa chỉ mạng có tên tuổi hoặc từ đối tác quen thuộc trên internet cũng cần kiểm tra lại bằng cách liên hệ trực tiếp với đối tác dưới hình thức gặp gỡ hoặc điện thoại. Ngoài những biện pháp này, cơ quan công an cũng lưu ý các bậc phụ huynh chú trọng quản lý con em khi tiếp cận internet. Bởi, trẻ em do tò mò, thích giao tiếp tương tác trên internet rất có thể vô tình để lộ thông tin bản thân và gia đình, bị lạm dụng, xúi bẩy tham gia các hoạt động phi pháp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ẩn họa khó lường từ internet

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.