Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em

Quốc Bình| 25/06/2013 06:14

(HNM) - Thành ủy Hà Nội vừa ra Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của thành phố trong tình hình mới.

Trong đó, đáng chú ý, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội thành phố rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo hướng mở rộng chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc gia đình nghèo, vùng xa trung tâm thành phố, vùng dân tộc thiểu số. Từng bước bố trí nguồn ngân sách, ưu tiên kinh phí đầu tư các công trình cho trẻ em nông thôn, miền núi, vùng khó khăn... Đặc biệt, phải ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em.

Về giáo dục đào tạo trẻ em, Thành ủy nêu rõ, phải hạn chế mở các lớp "chọn, chất lượng cao". Đồng thời, việc xếp hạng, đánh giá đạo đức, năng lực của trẻ em phải phù hợp với tâm sinh lý phát triển lứa tuổi, tránh gây áp lực nặng nề về tâm lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.