Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại 887 phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng: Cần cân nhắc thận trọng

Hoài Thu - Chí Kiên| 01/07/2013 06:55

(HNM) - Một khu đất ở phường Bạch Đằng (Hai Bà Trưng) bị sử dụng sai mục đích, vi phạm Luật Đất đai và Luật Đê điều đã được UBND thành phố Hà Nội thu hồi để sử dụng vào mục đích công cộng là làm vườn hoa.

Khu đất 887 phố Bạch Đằng đang bị bỏ hoang và sử dụng sai mục đích.



Có mặt tại khu đất này chúng tôi nhận thấy, phần lớn diện tích đất đang bỏ hoang, được quây sơ sài bằng dây thép gai, một phần chủ cũ vẫn sử dụng kinh doanh vật liệu xây dựng. Tìm hiểu được biết, khu đất trên rộng 1.777,6m2, nằm trong hành lang thoát lũ sông Hồng, ở vị trí số 887 đường Bạch Đằng, trước đây do Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà quản lý, sử dụng, vi phạm Luật Đất đai, Luật Đê điều… Trong nhiều kỳ họp HĐND phường, không ít cử tri bức xúc, kiến nghị thu hồi để làm vườn hoa, trồng cây xanh. Ngày 21-3-2011, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 1381/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký, thu hồi toàn bộ 1.777,6m2 đất tại số 887 đường Bạch Đằng, giao cho UBND quận Hai Bà Trưng quản lý, lập và triển khai dự án phục vụ công cộng, phù hợp với quy hoạch. Thực hiện quyết định 1381/QĐ-UBND của thành phố, ngày 5-5-2011, UBND quận Hai Bà Trưng đã có văn bản số 773/UBND-TCKH giao phường Bạch Đằng đề xuất kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng vườn hoa và ngày 29-7-2011 có văn bản số 798/UBND-TCKH chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng vườn hoa tại 887 Bạch Đằng. UBND phường Bạch Đằng đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân toàn phường và đã có 87,31% ý kiến tán thành xây dựng vườn hoa tại đây.

Sau khi có chủ trương đầu tư xây dựng vườn hoa tại 887 phố Bạch Đằng, chính quyền phường đã lập dự án, với tổng mức đầu tư 800 triệu đồng. Phường cũng đã trích kinh phí chi trả 50 triệu đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện đo đạc, khảo sát, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; lập, trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách quận Hai Bà Trưng. Ông Phạm Quốc Hưng, Tổ trưởng HĐND phường của tổ dân phố 7B cho biết, người dân nơi đây rất phấn khởi khi thành phố có quyết định thu hồi đất để làm vườn hoa, cây xanh tại khu đất 887 Bạch Đằng. "Đây là một quyết định đúng đắn, phù hợp với quy hoạch, hợp lòng dân. Tuy nhiên, việc thực hiện Quyết định 1381/QĐ-UBND rất chậm trễ. Theo quyết định, trong 6 tháng phải xong việc thu hồi đất, lập dự án báo cáo UBND thành phố, song đến nay đã hơn hai năm vẫn chưa thực hiện, thậm chí khu đất chưa được bàn giao cho quận. Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà vẫn đang quản lý" - ông Hưng băn khoăn. Dự án vẫn đang "dậm chân tại chỗ" thì ngày 9-4-2013, tại hội nghị giao ban HĐND phường, lãnh đạo phường Bạch Đằng cho biết UBND thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất từ dự án làm vườn hoa, trồng cây xanh sang cho một đơn vị công an để xây dựng trụ sở làm việc. Nhận được thông tin, cử tri khu dân cư 7B vô cùng bức xúc, bất bình trước việc thực hiện không nghiêm quyết định của UBND TP Hà Nội, để kéo dài, nay lại chuyển đổi mục đích sử dụng. Trao đổi với PV Hànộimới, Phó trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Hai Bà Trưng Ninh Anh Hải cho biết: Ngày 5-4-2013, UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 2431/UBND-QHXDGT đồng ý về chủ trương bố trí trụ sở làm việc cho một đội cảnh sát giao thông trên thửa đất số 887 phố Bạch Đằng.

Ông Đào Ngọc Thông, nguyên Bí thư Chi bộ khu dân cư 7B, phường Bạch Đằng tâm sự: Với tư cách là một đảng viên gần 50 năm tuổi Đảng, nhiều năm được phân công làm Bí thư Chi bộ ở khu dân cư, ông thấu hiểu nguyện vọng của người dân, tha thiết đề nghị UBND thành phố, quận Hai Bà Trưng tiếp tục triển khai thực hiện dự án làm vườn hoa tại 887 phố Bạch Đằng. Chủ tịch UB MTTQ phường Bạch Đằng Phạm Ngọc Thạch đề nghị các cơ quan chức năng thành phố và quận Hai Bà Trưng xem xét cân nhắc lại chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng tại khu đất 887 phố Bạch Đằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại 887 phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng: Cần cân nhắc thận trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.