Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao chất lượng tranh tụng của Viện Kiểm sát

Bách Sen| 17/07/2013 05:32

(HNM) - Ngày 16-7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Cải cách tư pháp trung ương đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) về thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp từ nay đến năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng, Phó trưởng BCĐ Cải cách tư pháp trung ương Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành kiểm sát nâng cao vai trò giám sát các hoạt động tư pháp, đồng thời trên cơ sở nhiệm vụ được giao, nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên xét xử.

Các giải pháp đề ra cần bám sát các kế hoạch, kết luận của Bộ Chính trị, BCĐ Cải cách tư pháp trung ương đối với ngành kiểm sát. Ngành cần chủ động nghiên cứu các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng trong hoạt động tư pháp, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành và xã hội về các vấn đề mà ngành triển khai thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng tranh tụng của Viện Kiểm sát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.