Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thôn nhập nhèm, xã chậm chạp

Chí Kiên| 27/08/2013 06:09

(HNM) - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trong khi thực hiện dồn điền, đổi thửa, cán bộ thôn Lưu Đông, xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên) đã



Việc làm vi phạm pháp luật này cho thấy nhận thức cũng như trình độ của đội ngũ cán bộ thôn Lưu Đông đáng báo động, trong khi đó chính quyền xã chưa thể hiện trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát để ngăn chặn sai phạm ngay từ đầu khiến nhân dân bức xúc.

Khu đất người dân được "đền bù" sau khi những việc làm sai trái của cán bộ thôn Lưu Đông bị đưa ra ánh sáng. Ảnh: Đỗ Chí


Giấu đất công để tư lợi?

Sáng 23-8, khi về thôn Lưu Đông để tìm hiểu sự việc, nhóm PV Hànộimới chứng kiến sự bức xúc của nhiều người dân Phú Túc vì những việc làm vô lối của cán bộ thôn trong quá trình dồn ruộng. Ông Nguyễn Chí Ta, đảng viên chi bộ thôn Lưu Đông, được người dân cử ra trình bày những việc làm sai trái của cán bộ thôn cho biết: "Trong quá trình dồn ruộng, cán bộ thôn đã tự ý chỉnh sửa nội dung buổi họp dân nhằm vụ lợi cá nhân và đã giấu ruộng của dân. Việc làm tắc trách này khiến việc tính hệ số K bị giảm xuống. Ông Ta và nhiều người dân thôn Lưu Đông còn cho biết: Tại thời điểm giao ruộng, do cận Tết Nguyên đán (khoảng cuối tháng 1-2013) nên dù phát hiện sai phạm nhưng người dân phải "nhắm mắt" nhận ruộng để triển khai cấy xuân cho kịp thời vụ.

Quá sốt ruột trước việc xử lý chậm trễ của chính quyền xã, trong hội nghị họp dân ngày 26-3-2013, người dân trong thôn đã bầu ra một tổ kiểm tra gồm 6 người để làm rõ sự việc. Ông Nguyễn Văn Liên, thành viên trong tổ này cho biết, cán bộ thôn triển khai dồn ruộng đã giảm hệ số K của dân từ 0,94 sào xuống 0,89 sào trong khi diện tích đất nông nghiệp vẫn đủ để thực hiện hệ số K theo nghị quyết họp dân đã thông qua. Theo lời ông Liên, cũng như nhiều người dân thôn Lưu Đông, phần diện tích cán bộ thôn giấu là hơn 18.000m2 đất, trong đó riêng khu vực đồng Sản khoảng 9.000m2, phần còn lại "nằm trong diện tích của gia đình các thành viên thuộc tổ dồn ruộng và liên quan đến tổ". Danh sách kèm "Biên bản báo cáo tổng hợp công tác kiểm tra, rà soát" cho thấy, hầu hết cán bộ liên quan đến công tác DĐĐT của thôn Lưu Đông đều có diện tích dôi dư so với định suất được hưởng như: Bí thư chi bộ thôn Lưu Đông Nguyễn Văn Trung là Trưởng Tiểu ban DĐĐT thừa 224,3m2 ở xứ đồng Ải và xứ đồng Mạ là 416m2; Trưởng thôn Nguyễn Văn Hoản, Phó Tiểu ban thừa 457,4m2…

Xử lý vi phạm chậm

Nói về những vấn đề nêu trên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Túc Nguyễn Thanh Thủy thừa nhận đội ngũ cán bộ thôn Lưu Đông "không giao hết diện tích cho các hộ sản xuất, báo cáo sai sự thật", dẫn đến những bức xúc trong nhân dân. Để giải quyết hậu quả này, xã Phú Túc đã chỉ định ông Nguyễn Thanh Thủy làm Trưởng Tiểu ban chỉ đạo triển khai lại toàn bộ việc DĐĐT ở thôn Lưu Đông. Qua quá trình kiểm tra, rà soát, Tiểu ban đã cân đối và tiến hành chia ruộng theo đúng hệ số K (1 sào tương đương 0,94 sào), bảo đảm quyền lợi của từng hộ dân (đã hoàn thành vào cuối tháng 6-2013). Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, dù là lần sửa sai nhưng do "thiếu dân chủ", "gượng ép khi giao ruộng" nên Tiểu ban vẫn không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ xã viên. Về việc "tự ý chỉnh sửa nghị quyết họp dân ngày 7-12-2012", theo tìm hiểu của PV cho thấy trong bản nghị quyết có dòng chữ ghi đè vào ở trang thứ 3(?!). Lý giải vấn đề này, lãnh đạo xã Phú Túc khẳng định "không có tẩy xóa, sửa chữa gì trên toàn bộ nội dung thư ký đã ghi", tuy nhiên cũng thừa nhận "việc quản lý, phân công ghi nghị quyết họp ngày 7-12-2012 còn thiếu chặt chẽ để một số xã viên băn khoăn, nghi ngờ". Như vậy, có thể thấy đội ngũ cán bộ thôn Lưu Đông thiếu nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo, "lái" vấn đề có lợi cho cá nhân, làm ảnh hưởng quyền lợi chung của nhân dân. Điều đáng ngạc nhiên là, sai phạm xảy ra trong thời gian dài nhưng phải đợi khi người dân kiến nghị chính quyền xã mới "hay biết" và vào cuộc xử lý.

Sự việc đã rõ như vậy nhưng đến nay người dân thôn Lưu Đông vẫn rất băn khoăn vì những cán bộ có sai phạm vẫn chưa bị xử lý. Đề cập vấn đề này, Phó Bí thư Nguyễn Thanh Thủy cho biết, Đảng ủy xã sẽ kiểm tra, xem xét để xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo đúng quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thôn nhập nhèm, xã chậm chạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.