Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện hơn 50.000 văn bản có biểu hiện trái luật

Hà Phong| 27/08/2013 06:30

(HNM) - Chiều 26-8, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ thẩm định, xử lý văn bản.



Theo Cục trưởng Lê Hồng Sơn, trong số 1,7 triệu văn bản Cục tiếp nhận, kiểm tra trong thời gian qua, đã phát hiện hơn 50.000 văn bản sai trái và đã xử lý ở các mức độ khác nhau. Ngoài ra, bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, 46 văn bản trái pháp luật của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư đã bị Cục đề nghị chỉnh sửa hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, so với yêu cầu quản lý nhà nước, kết quả trên còn khiêm tốn.

Ngay trong những tháng còn lại của năm 2013, Cục sẽ phân công công việc hợp lý, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm đối với từng cán bộ, công chức trong triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản; đồng thời, đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; phối hợp tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra văn bản ở các bộ, ngành và tại nhiều địa phương trong cả nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện hơn 50.000 văn bản có biểu hiện trái luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.