Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sáng kiến phải được ứng dụng

Hải Vân| 17/09/2013 06:19

(HNM) - Nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức phát động cuộc thi

Không ít bài dự thi tâm huyết của các tác giả, nhóm tác giả về các vấn đề liên quan nhiều đến đời sống người dân như xây dựng, tài nguyên môi trường, thuế, đầu tư, lao động, thương binh xã hội… đã được gửi đến cuộc thi. Trong đó, nhiều bài dự thi chỉ rõ được những rườm rà, bất hợp lý trong thủ tục và đưa ra những sáng kiến đơn giản, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân. Nổi bật nhất có thể kể đến cuộc thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính" do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách hành chính tổ chức năm 2012. Cuộc thi này đã nhận được 31.000 bài dự thi từ các tổ chức, cá nhân trên cả nước. Điều hy vọng nhất ở cuộc thi lần đầu tiên về cải cách TTHC ở quy mô toàn quốc này là những bài dự thi có tính ứng dụng thực tiễn sẽ được đưa vào áp dụng, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được mục tiêu quản lý của Nhà nước. Kết thúc cuộc thi, đến tháng 10-2012 đã có 21 sáng kiến được trao cho các cá nhân, tập thể.

Rầm rộ là thế, nhưng sau gần một năm kết thúc cuộc thi, đến nay mới chỉ có sáng kiến "Cải tiến việc nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải" của một tác giả công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An được hiện thực hóa bằng Nghị định số 25/2013/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Còn 20 sáng kiến đoạt giải còn lại vẫn chỉ dừng ở việc… nhận giải. Trong khi mục đích quan trọng nhất của cuộc thi là các sáng kiến phải được áp dụng vào thực tế cuộc sống…

Hiện vẫn còn nhiều địa phương, đơn vị phát động các cuộc thi tìm kiếm sáng kiến cải cách TTHC. Đây là điều cần thiết, tuy nhiên, cần tính toán để khi đã lựa chọn được những sáng kiến tốt thì sớm được ứng dụng để cuộc thi đạt được hết giá trị như mong muốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng kiến phải được ứng dụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.