Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam và Myanmar miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

Thanh Hải| 07/10/2013 16:49

(HNMO) - Ngày 7-10, tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, từ ngày 26-10, Hiệp định giữa Việt Nam và LB. Myanmar về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông chính thức có hiệu lực.

Theo Hiệp định này, công dân của một bên, là người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 6 tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ bên kia với thời gian lưu trú không quá 14 ngày. Nếu có nhu cầu nhập cảnh và lưu trú với thời hạn trên 14 ngày thì phải làm thủ tục xin thị thực bên tiếp nhận trước khi nhập cảnh.

Như vậy, cho tới nay công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh, quá cảnh và lưu trú tại tất cả 9 nước thành viên ASEAN. Tuy nhiên, trước mỗi chuyến đi công dân cần kiểm tra thời hạn lưu trú được miễn thị thực trên cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam và Myanmar miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.