Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động hướng về đồng bào miền Trung

Nhóm phóng viên| 09/10/2013 05:39

(HNM) - Ngày 8-10, tại Hà Nội, TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2013, Xuân tình nguyện 2014 và ra quân khắc phục hậu quả bão lụt. Với chủ đề "Thanh niên hành động vì an sinh xã hội".

Chương trình được tổ chức từ nay đến hết tháng 2-2014 tại các địa phương trong cả nước, nhất là các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 62 huyện nghèo. Các hoạt động chủ yếu gồm:

Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; tập huấn phương pháp sơ cứu, cấp cứu cơ bản; xây dựng nhà nhân ái, nhà bán trú cho em; quyên góp tặng nhân dân và thiếu nhi nghèo... Tại buổi lễ, TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 10 hơn 900 triệu đồng. Ngay sau buổi lễ, lực lượng đoàn viên, hội viên thanh niên lên đường mang quà cứu trợ đến với đồng bào bị bão lũ ở miền Trung và tham gia cùng lực lượng thanh niên các tỉnh, tích cực giúp bà con dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn sau cơn bão số 10 và tháng cao điểm Ngày Vì người nghèo năm 2013, số tiền thu được bước đầu là gần 70 triệu đồng.

* Ngành GD-ĐT cả nước đã quyên góp hơn 2,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 10, trong đó ngành GD-ĐT Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng; khối các trường ĐH, CĐ khu vực Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và khối cơ quan Bộ GD-ĐT 1,3 tỷ đồng.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận 2,4 tỷ đồng của 25 tập thể, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân… quyên góp, ủng hộ người dân bị thiên tai ở miền Trung. Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên cho biết, đến cuối ngày 8-10, tổng số tiền cứu trợ trực tiếp đã được chuyển tới đồng bào các tỉnh miền Trung là 29,1 tỷ đồng.

* Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với Nhóm công tác về quản lý thiên tai của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá nhanh thực tế tình hình thiệt hại, nhu cầu cứu trợ trước mắt và các biện pháp tái thiết tại hai địa phương bị thiệt hại nặng nhất là Quảng Trị và Quảng Bình; kêu gọi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan hợp tác phát triển quốc tế viện trợ khẩn cấp cho người dân tại vùng bão lũ.

Ngay sau lời kêu gọi, một số tổ chức quốc tế như Hội Chữ thập đỏ quốc tế, Plan International, Tổ chức Cứu trợ nhi đồng quốc tế… đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào các tỉnh bị thiệt hại với tổng số tiền gần 80.000 USD. Các tổ chức khác cũng cam kết sẽ có hình thức viện trợ cụ thể trong một vài ngày tới.

* Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo) đang triển khai chương trình hỗ trợ trị giá 2,5 tỷ đồng cho hàng chục nghìn gia đình và học sinh tại miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại nặng bởi cơn bão số 8 và số 10. Trong số 2,5 tỷ đồng hỗ trợ có 400 triệu đồng quyên góp, ủng hộ của CBCNV. Chương trình do PVFCCo cùng hai đơn vị thành viên tại miền Bắc (PVFCCo North), miền Trung (PVFCCo Central) phối hợp với các cơ quan quản lý và địa phương sở tại thực hiện tại 8 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đắk Lắk.

* Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đã ủng hộ CBCNV Công ty Điện lực Quảng Bình 20 triệu đồng, Điện lực Hà Tĩnh 20 triệu đồng. Thông qua MTTQ và Quỹ "Tấm lòng Vàng", ủng hộ đồng bào miền Trung lần lượt là 30 triệu đồng và 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

* Bộ Xây dựng đã phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung bị thiệt hại do bão số 10, theo đó mỗi cán bộ ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Ngay trong lễ phát động, lãnh đạo, CBCNV thuộc cơ quan Bộ Xây dựng đã quyên góp được hơn 470 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung.

* Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) cũng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai. CBCNV Văn phòng Tổng Công ty, các đơn vị thành viên và liên doanh đã quyên góp được hơn 500 triệu đồng.

* Từ ngày 7-10 đến hết ngày 31-11, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam miễn cước gửi bưu kiện và thư chuyển tiền ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại bão, lụt do cơn bão số 10. Cụ thể, Tổng Công ty miễn cước dịch vụ bưu kiện thủy, bộ và dịch vụ chuyển tiền trong nước (tại tất cả bưu cục có mở dịch vụ thư chuyển tiền) cho các cá nhân, tổ chức, đoàn thể gửi cứu trợ ủng hộ đồng bào bão lụt tới các địa chỉ tiếp nhận là Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đối với bưu kiện, trên bề mặt bao bì cần ghi rõ "Hàng cứu trợ đồng bào bão lụt".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động hướng về đồng bào miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.