Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh giá 20 năm hoạt động Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Khánh Thu| 18/10/2013 05:58

(HNM) - Ngày 17-10, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ (UBQGVSTBPN), Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Bộ Ngoại giao, Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập UBQGVSTBPN và tọa đàm bàn giải pháp tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo.

Tham dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Trưởng ban Dân vận TƯ Hà Thị Khiết; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Chủ tịch UBQGVSTBPN Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, Giám đốc quốc gia Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam Louise Chamberlain.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích đạt được của UBQGVSTBPN trong suốt 20 năm qua, đồng thời nhấn mạnh, UBQGVSTBPN đã thực sự trở thành một tổ chức quốc gia đặc biệt của phụ nữ, góp phần quan trọng tăng cường bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

* Cùng ngày, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức Ngày hội sáng tạo phụ nữ Thủ đô năm 2013, biểu dương 106 chi hội trưởng phụ nữ giỏi và 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu của năm. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban VSTBPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi…

Nhân dịp này, nhiều đồng chí nguyên là cán bộ hội phụ nữ các cấp đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động của Nhà nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đánh giá 20 năm hoạt động Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.