Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên quy định hạn mức sử dụng đất nông nghiệp

Hà Phong| 18/10/2013 06:08

(HNM) - Chiều 17-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề đang có nhiều ý kiến khác nhau hiện nay, đó là thu hồi đất; bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; tái định cư khi nhà nước lấy đất ở; giá đất... Có ý kiến cho rằng, không nên quy định hạn mức sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối mà cho phép nông dân tích tụ ruộng đất nhằm tạo điều kiện cho quá trình tập trung đất đai để hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn trong nông nghiệp.

Về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, cần soạn thảo trên nguyên tắc xác định giá đất "sát giá thị trường trong điều kiện bình thường" hoặc tạo mọi điều kiện cần thiết để người dân có chỗ ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, có như vậy, mới giảm khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài trong lĩnh vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không nên quy định hạn mức sử dụng đất nông nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.