Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung: Thiệt hại vẫn nặng nề

Hoài Thu - Quỳnh Anh - Hoa Linh| 19/10/2013 06:11

(HNM) - Theo tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, tính đến ngày 18-10, mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Bình Định đã làm 19 người chết (Quảng Bình 8 người, Quảng Nam 6 người, Hà Tĩnh 4 người, Nghệ An 1 người);

Mưa lũ đã làm trên 13.000 ngôi nhà bị sập, trôi, tốc mái, hư hỏng; 87.382 nhà bị ngập; 587 phòng học bị tốc mái, hư hỏng; nhiều cơ quan, bệnh viện bị ngập, tốc mái, hư hỏng; 7.810ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại; 5.060ha cây công nghiệp, lâm nghiệp bị gãy đổ...

Ngày 18-10, nhiều đoàn công tác của trung ương và các tỉnh miền Trung tiếp tục hướng về nhân dân vùng lũ, giúp đỡ khắc phục hậu quả. Đã có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an có mặt giúp nhân dân dựng lại nhà cửa, sơ cứu người bị thương, chuyển nhu yếu phẩm cho đồng bào.

* Sáng 18-10, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cấp 800 thùng hàng gia đình cho hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, mỗi tỉnh 400 thùng hàng; đưa vào vận hành hệ thống lọc nước sạch Nomad công suất 5.000 lít/giờ tại Quảng Bình để giúp đỡ cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân. Hội cũng cử hai đoàn thầy thuốc tình nguyện khám, chữa bệnh cho người dân vùng lũ tại Quảng Nam và Quảng Ngãi.

* Đến ngày 18-10, các cấp Công đoàn TP Hà Nội đã thu được số tiền ủng hộ 500 triệu đồng. Liên đoàn Lao động TP đã chuyển số tiền đó tới 6 LĐLĐ các tỉnh gồm: Tỉnh Quảng Bình: 200 triệu đồng, tỉnh Quảng Trị: 100 triệu đồng, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa mỗi tỉnh 50 triệu đồng để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi CNVCLĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung: Thiệt hại vẫn nặng nề

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.