Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tận dụng tối đa các nguồn lực cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Bách Sen| 19/10/2013 06:23

(HNM) - Ngày 18-10, Quốc hội Việt Nam phối hợp với Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tổ chức hội thảo chuyên đề

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, thời gian qua, với sự tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn của đại biểu Quốc hội, vai trò của Quốc hội Việt Nam đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS đã có nhiều chuyển biến tích cực. Biểu hiện rõ nhất là ban hành nhiều điều luật, chỉ thị và các chương trình hành động quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS; yêu cầu cơ quan chức năng áp dụng nhiều biện pháp giảm tác hại cho người nhiễm HIV/AIDS; thúc đẩy được sự tham gia nhiều hơn của những người sống với HIV… Ngoài ra, việc đa dạng hóa các nguồn kinh phí trong nước; tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cũng đã được triển khai chu đáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tận dụng tối đa các nguồn lực cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.