Theo dõi Báo Hànộimới trên

6 người tử vong, 6 người bị thương do ngạt khí độc

Chu Dũng| 19/11/2013 22:06

(HNMO)- Do đám cháy có nhiệt độ cao và nhiều khói độc nên ngoài 6 nạn nhân đã tử vong, 6 chiến sĩ CS PCCC cũng đã bị ngạt khói, phải đưa đi cấp cứu.

Các CS PCCC nỗ lực dập lửa

Như HNMO đã đưa tin, khoảng 14h chiều nay (19-11), tại quán bar thuộc khu Zone 9, số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Theo báo cáo nhanh của Sở CS PCCC CATP Hà Nội, khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn là một phần sân của tầng 1 đơn nguyên 5 tầng của Công ty Bất động sản Thành Đạt cho Công ty TNHH Fuse Hà Nội thuê để kinh doanh, hiện đang được sửa chữa.

Ngay sau khi tiếp cận, trinh sát, xác định đám cháy có nhiều khói độc bốc ra, nhiệt độ cao, lực lượng CS PCCC đã triển khai phương tiện vừa làm mát chống cháy lan vừa hút khói và tổ chức cứu hộ.

Đến khoảng 15h đã đưa được 7 người ra khỏi khu vực xảy cháy và đưa đi cấp cứu tại BV Thanh Nhàn và BV 108.

Đến 15h10, công tác cứu chữa, cứu nạn và cứu hộ cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, do lượng khói quá dày đặc khiến 6 người tử vong.

Khói độc khiến 6 người thiệt mạng và 6 CS PCCC bị thương


Danh tính các nạn nhân được xác định chính thức gồm:

1.Lê Thị Lan, sinh năm 1975
2.Nguyễn Văn Chí, sinh năm 1978
3.Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1979
4.Nguyễn Phú Hào, sinh năm 1992
5.Nguyễn Phú Trì, sinh năm 1973

Cả 5 người đều quê tại Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội

Nạn nhân thứ 6 hiện chưa xác định được thân nhân.

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó GĐ Sở CS PCCC CATP Hà Nội cho biết, trong quá trình cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ CS PCCC đã dũng cảm cứu người. Tuy nhiên, do đám cháy có nhiệt độ cao và nhiều khói độc nên có 6 đồng chí bị ngạt khói, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 108 Bộ Quốc phòng. 6 đồng chí này sau đó đã tỉnh lại và tiếp tục được theo dõi tại BV.

Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân về vụ cháy cũng đang được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 người tử vong, 6 người bị thương do ngạt khí độc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.