Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung

Chí Kiên| 20/11/2013 05:43

(HNM) - Theo Ban Chỉ đạo PCLB trung ương, tính đến ngày 19-11, số người chết do mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung đã tăng lên 41 người; riêng tỉnh Bình Định có 18 người chết, 5 người mất tích và 74 người khác bị thương, 410 ngôi nhà bị cuốn trôi và gần 425.000 ngôi nhà bị ngập, tốc mái, hư hỏng.

Mưa lũ cũng làm hàng nghìn héc ta hoa màu, lúa bị ngập, hư hại; hàng trăm nghìn mét khối đất đá các công trình thủy lợi, đường giao thông bị cuốn trôi, sạt lở...

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chia buồn với gia đình có người thiệt mạng. Ảnh: Tuổi trẻ


Ngày 19-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã đi kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại tỉnh Bình Định, thăm hỏi và động viên những gia đình có người thiệt mạng, những gia đình có nhà bị sập, lũ cuốn trôi tại thị xã An Nhơn. Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương quan tâm, cử lực lượng giúp đỡ, hỗ trợ để người dân sớm ổn định sản xuất và đời sống. Phó Thủ tướng lưu ý việc quản lý các hồ chứa phải tính toán cắt lũ đúng đỉnh, giảm lũ hiệu quả cho hạ du; xem xét lại vấn đề thông tin, báo động lũ tại các địa bàn để đạt hiệu quả tới từng người dân; hồ chứa vận hành không đúng quy trình, gây thiệt hại cho hạ du phải xử lý nghiêm khắc...

Ngày 19-11, các tỉnh miền Trung tiếp tục tập trung cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ. Các đoàn cứu trợ khắp các địa phương trong cả nước cũng chở hàng nghìn thùng hàng, nước uống đóng chai và các nhu yếu phẩm khác đến với đồng bào vùng lũ. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã cấp 64 cơ số thuốc, hơn 30.000 viên Cloramin B, hơn 130.000 viên Aquatabs cho y tế cơ sở để cấp cho người dân khử trùng nguồn nước. Bộ Y tế cũng đã chi viện cho Quảng Ngãi nguồn hóa chất xử lý môi trường sau lũ, gồm 1.700kg Cloramin B, 500.000 viên Aquatabs.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.