Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người đàn ông chết cóng ngoài đường trong đêm rét

Theo Đại Dương| 20/12/2013 11:17

Người dân đã phát hiện 1 thi thể đàn ông tím tái, chết cóng ở sát cống nước ven QL1A qua thôn Bạch Thạch (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) sáng 19/12.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông Đặng Văn K. (40 tuổi, trú xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TT-Huế), là công nhân Công ty CP điện Phú Lộc). Nguyên nhân khiến ông K. tử vong là do suy hô hấp cấp.

Nhiệt độ ở Huế ban đêm hiện rất lạnh khoảng từ 12 đến 14 độ


Vào tối 18/12, khi ông K. đi xe máy về nhà sau giờ làm, qua địa điểm trên thì tự ngã và nằm giữa đêm rét buốt dưới nhiệt độ hơn 10 độ C kèm theo mưa. Cho đến khi người đi đường phát hiện thì ông K. đã tử vong.

Hiện tại miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt rét rất mạnh kể từ đầu đông năm nay. Người dân nên trang bị quần áo thật ấm trước khi ra đường, đặc biệt cẩn thận khi di chuyển trong đêm rét để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông chết cóng ngoài đường trong đêm rét

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.