Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chọn việc khó để phấn đấu

Kiều Oanh| 09/02/2014 06:53

(HNM) - Không chỉ đạt được nhiều thành tựu vượt trội trong các mặt công tác, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội còn tạo được bước đột phá nhờ tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.



Nhiều chương trình, cuộc vận động như thanh niên sống đẹp, sống có ích; tình nguyện vì an sinh xã hội và phát triển cộng đồng; bảo vệ môi trường; thanh niên lập thân lập nghiệp… đã trở thành thương hiệu riêng của Hội LHTN. Năm 2014 là năm diễn ra đại hội các cấp Hội LHTN, ngay từ đầu xuân mới, các cấp hội đã tích cực vào cuộc lập thành tích, hứa hẹn một nhiệm kỳ thành công…

Thanh niên, sinh viên tình nguyện Thủ đô tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải khu vực quận Đống Đa. Ảnh: Đình Trân


Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, trước thềm đại hội của các cấp hội là thời điểm nhìn lại và bước tiếp. Hội vui mừng vì kết quả đã đạt được song cũng xác định nhiệm vụ nặng nề hơn ở phía trước. Năm qua, các cấp Hội LHTN TP Hà Nội tổ chức được 515 hoạt động xã hội từ thiện, cấp phát thuốc cho hơn 30 nghìn người, tổ chức cho hơn 246 nghìn người đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo; đồng thời tổ chức cho hơn 100 nghìn lượt thanh niên toàn thành phố tham gia các hoạt động vì môi trường sạch đẹp, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông. Năm 2014 là Năm Thanh niên tình nguyện, các cấp hội xác định chọn những việc khó để phấn đấu, qua đó nâng cao số lượng và chất lượng các hoạt động hội nói chung, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng nói riêng. Cụ thể, mới qua một tháng đầu năm 2014, nhưng Hội LHTN TP Hà Nội đã chỉ đạo các cấp hội xây dựng kế hoạch, đăng ký xong các công trình, phần việc thanh niên các cấp và hiện nay, các cấp hội đã ra quân, chuẩn bị triển khai những công trình xây dựng đường sá, cầu cống, các tuyến đường, hàng cây thanh niên…

Trên thực tế, tùy thuộc vào đặc thù của từng địa phương, các cấp Hội LHTN TP Hà Nội đã nỗ lực, sáng tạo, vận dụng phù hợp vào công việc thiết thực. Cụ thể như, các huyện ngoại thành tổ chức ra quân đầu năm, hướng thanh niên tới việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới… Ở các quận nội thành cũng chọn những việc đặc thù để vào cuộc. Chủ tịch Hội LHTN quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân cho biết, hội quyết định chọn việc khó, song cũng rất quan trọng làm nòng cốt để chào mừng đại hội đó là tập trung phát triển tổ chức hội trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Năm 2013, quận phát triển được 17 tổ chức hội, đạt 150% kế hoạch. Các cấp hội chủ động tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, đồng thời khảo sát kỹ để nắm quân số trong độ tuổi thanh niên, nhu cầu của họ, sau đó đề xuất và mời cấp ủy, chính quyền vào cuộc nhằm tăng sức thuyết phục, hiệu quả.

Song song với những nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cũng cho biết, ở thời điểm này, hội đang tập trung chỉ đạo việc tổ chức đại hội cấp cơ sở với phương thức, cách làm mới, loại bỏ tính hình thức, lãng phí. Nổi bật là lần đầu tiên tổ chức lấy ý kiến tâm huyết đóng góp cho đại hội qua Facebook, đồng thời hướng dẫn các cấp hội gợi ý để đông đảo đối tượng thanh niên đóng góp ý kiến về vấn đề việc làm, học tập, rèn luyện qua internet… Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Hội LHTN thành phố lần đầu tiên đại hội cấp phường được tổ chức với những nét mới, sáng tạo, hiệu quả. Chủ tịch Hội LHTN phường Tương Mai (quận Hoàng Mai) Nguyễn Kim Huệ phấn khởi cho biết, là đơn vị tổ chức đại hội điểm, nhờ chuẩn bị kỹ từ trước, nên đại hội của phường đã thành công rực rỡ với hình thức sân khấu hóa các tham luận, những ý kiến đóng góp của đại biểu tạo được ấn tượng sâu sắc và sức lan tỏa rộng rãi hơn. Cụ thể như, nhằm truyền tải đến đại hội thông điệp thanh niên xung kích làm kinh tế giỏi, rèn luyện sức khỏe để học tập, lao động hiệu quả, các đội, nhóm CLB trên địa bàn phường đã tụ hội nhau lại để đóng tiểu phẩm trình diễn trên sân khấu. Tương tự, để truyền tải thông điệp về tinh thần rèn luyện ý chí, nghị lực trong thanh niên, đại hội chọn một tấm gương sáng là em Nguyễn Phương Linh, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị liệt hai chân, nhưng đã nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống, thi đỗ đại học lên nói chuyện trước đại hội.

Một năm mới với nhiều việc khó đang chờ phía trước, song Chủ tịch Hội LHTN thành phố Nguyễn Sỹ Trường cho biết, việc quan trọng đồng thời cũng là việc cần làm ngay của hội giai đoạn này là khắc phục những tồn tại, hạn chế tại nhiều cơ sở hội, đó là: Các chương trình hoạt động chưa rõ nét, chưa mang màu sắc của hội, chủ yếu lồng ghép chung với các hoạt động của Đoàn. Cán bộ cơ sở hội thiếu năng lực, kỹ năng, nên công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên còn hình thức, thiếu sáng tạo, chưa hiệu quả…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chọn việc khó để phấn đấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.